Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát công tác dân vận tại Đồng Nai

10:08, 21/08/2015

(ĐN)- Sáng 21-8, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Võ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (Ban Dân vận Trung ương) làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan để khảo sát về công tác dân vận.

(ĐN)- Sáng 21-8, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Võ Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (Ban Dân vận Trung ương) làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan để khảo sát về công tác dân vận.

Một số ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, Trung ương cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ hơn nữa các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, vị trí, vai trò công tác dân vận tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, Trung ương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định 290 gắn với thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 Tại Đồng Nai, do đặc thù là một tỉnh có đông tín đồ các tôn giáo, chiếm hơn 65% dân số toàn tỉnh; đông chức sắc, tu sĩ nhất cả nước nên tỉnh đề nghị Trung ương đồng ý chủ trương tách Ban Tôn giáo tỉnh ra khỏi Sở Nội vụ, trực thuộc UBND tỉnh và thành lập Phòng Tôn giáo - dân tộc trực thuộc UBND cấp huyện, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, không tăng biên chế cho đến hết năm 2016.

Dương An

Tin xem nhiều