Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa sách phục vụ công nhân cao su

07:08, 08/08/2015

Hiện trong tổng số 13 nông trường cao su thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai đã có đến 10 nông trường tọa lạc tại 10 xã, gồm: Xuân Mỹ, Xuân Đường, Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ); Bàu Cạn, Bình Sơn, Bình An (huyện Long Thành); Bàu Hàm 2, Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) và Suối Tre, Hàng Gòn (TX.Long Khánh) xây dựng được thư viện kết hợp nông trường - xã với gần 30 ngàn bản sách.

Hiện trong tổng số 13 nông trường cao su thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai đã có đến 10 nông trường tọa lạc tại 10 xã, gồm: Xuân Mỹ, Xuân Đường, Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ); Bàu Cạn, Bình Sơn, Bình An (huyện Long Thành); Bàu Hàm 2, Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) và Suối Tre, Hàng Gòn (TX.Long Khánh) xây dựng được thư viện kết hợp nông trường - xã với gần 30 ngàn bản sách. Ngoài phục vụ người lao động của nông trường, các thư viện kết hợp nông trường - xã còn là nơi để người dân lân cận đến tham gia sinh hoạt văn hóa.

Anh Lê Nguyên Đạo, công nhân khai thác thuộc Nông trường cao su Cẩm Mỹ tìm đọc sách tại thư viện kết hợp nông trường - xã Cẩm Mỹ (xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ).
Anh Lê Nguyên Đạo, công nhân khai thác thuộc Nông trường cao su Cẩm Mỹ tìm đọc sách tại thư viện kết hợp nông trường - xã Cẩm Mỹ (xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ).

Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời khuyến khích người lao động đọc sách báo, hiện Thư viện Tổng công ty cao su còn triển khai tủ sách lưu động và túi sách đưa ra tận lô cao su để phục vụ người lao động đọc báo ngày. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đọc sách điện tử, truy cập tìm kiếm sách bằng máy tính, Thư viện Tổng công ty cao su đang từng bước hiện đại hóa việc cung cấp thông tin, sách báo cho người dùng thông qua ứng dụng phần mềm điện toán đám mây để bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu tìm kiếm tài liệu, sách báo trên máy tính có kết nối internet.

Sông Thao

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích