Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi phà

05:08, 31/08/2015

(ĐN)- Chiều 31-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".

(ĐN)- Chiều 31-8, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy, thanh tra giao thông đường thủy đã phát hiện, xử lý gần 14.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, phối hợp bắt giữ và xử lý 114 trường hợp khai thác cát trái phép, giải quyết 18 vụ phạm pháp hình sự trên đường thủy, điều tra làm rõ 13 vụ bắt 16 đối tượng. Số vụ tai nạn giao thông đường thủy đã giảm mạnh, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ, khiến 5 người chết và 1 người bị thương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho rằng, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy rất cao, bởi hiện còn nhiều bến thủy nội địa, phương tiện và người điều khiển tàu, phà chưa chấp hành tốt việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về ý thức chấp hành an toàn giao thông đường thủy trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khẩn trương xây dựng các cầu dân sinh ở những nơi có tỷ lệ người đi phà đông. Riêng những bến đò, bến thủy nội địa, người điều khiển phương tiện… chưa đảm bảo an toàn giao thông cần kiên quyết xử lý nghiêm, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đi phà.

Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều