Báo Đồng Nai điện tử
En

100% số hộ trong vùng dự án ủng hộ xây dựng sân bay Long Thành

03:08, 31/08/2015

(ĐN) – Ngày 31-8, hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc và Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, cùng UBND huyện Long Thành về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

(ĐN) – Ngày 31-8, hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc và Trần Văn Vĩnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, cùng UBND huyện Long Thành về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

 Buổi làm việc của UBND tỉnh với các sở ngành về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành
UBND tỉnh làm việc với các sở ngành về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành

Theo đại diện Sở Tài nguyên và môi trường, tổng số nhân khẩu trong vùng dự án hiện có gần 15 ngàn người. Trước đây có 25 hộ dân chưa đồng tình với dự án, với lý do đã sinh sống tại nơi đây lâu năm, không muốn di chuyển đi nơi khác và cũng chưa nắm rõ chính sách đền bù ra sao. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ của huyện Long Thành giải thích kỹ, đến nay số hộ này đã đồng thuận với chủ trương xây dựng sân bay.

Như vậy, đến nay 100% các hộ dân trong vùng đã ủng hộ dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tổng diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong vùng dự án là 1.970/5 ngàn hécta, chiếm 59% đất bị thu hồi trong dự án; đất giao thông, sông, suối hơn 106 hécta; tổng số công trình tôn giáo, trụ sở và công ty kinh doanh 26 tổ chức, tổng số đất thu hồi là 1.923 hécta. Kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ hơn 13.100 tỷ đồng. Riêng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 7.500 tỷ đồng, giá trị bồi thường nhà và vật kiến trúc trên 1.000, kinh phí áp dụng các chính sách hỗ trợ hơn 2.100 tỷ đồng...

Khắc Giới

Tin xem nhiều