Báo Đồng Nai điện tử
En

Phân lô bán đất nông nghiệp thu lợi bất chính gần 12 tỷ đồng

02:07, 09/07/2015

(ĐN)- Ngày 9-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo cùng ngụ tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa), gồm: Hồ Phi Hùng (32 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Văn Ngọc (51 tuổi) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Văn Đình Núi (35 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

(ĐN)- Ngày 9-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo cùng ngụ tại xã Hóa An (TP.Biên Hòa), gồm: Hồ Phi Hùng (32 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Văn Ngọc (51 tuổi) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Văn Đình Núi (35 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hình các bị cáo tại tòa, từ trái qua: Hùng, Núi, Ngọc
Hình các bị cáo tại tòa, từ trái qua: Hùng, Núi, Ngọc

Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 7-2013, Hồ Phi Hùng  có mua lại của ông Bùi Văn Toàn hơn 11.800 m2 đất nông nghiệp thuộc diện quy hoạch đất lúa, đất nằm trong quy hoạch đất mặt nước, đất công viên cây xanh và không được thay đổi mục đích sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thế nhưng, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của UBND xã Hóa An, sau khi mua đất, Hùng đã tự ý tổ chức san lấp, phân lô bán nền, để thu lợi cá nhân. Đặc biệt, thông qua các đối tượng môi giới, Hùng đã quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối và hứa hẹn được phép xây dựng, sử dụng điện nước không trả tiền và được đăng ký hộ khẩu tạm trú…, làm cho người mua đất tin nên đã mua tổng diện tích hơn 6.900 m2 với số tiền hơn 11,8  tỷ đồng. Số tiền trên được Hùng dùng để trả tiền vay mua đất, chi phí san lấp mặt bằng, chi hoa hồng cho các đối tượng môi giới và sử dụng tiêu xài cá nhân đến nay không thu hồi được.

Khi phát hiện sự việc,  UBND xã Hóa An và các cơ quan chức năng mặc dù đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công xây dựng trái phép, trả lại hiện trạng, đồng thời UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt, cưỡng chế, nhưng Hùng vẫn coi thường pháp luật, cố ý tiếp tục phân lô bán nền cho các cá nhân khác xây dựng trái phép 90 căn nhà. Quá trình điều tra, Hùng chỉ thừa nhận bán cho 98 khách hàng với diện tích hơn 6.400 m2, thu tiền đất hơn 7,2 tỷ đồng, số còn lại cò đất hưởng chênh lệch. Nhưng căn cứ vào hồ sơ tài liệu, chứng cứ đã thu được có đủ cơ sở buộc Hùng đã chiếm đoạt của 106 bị hại với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Đối với Trần Văn Ngọc, nguyên là chủ tịch UBND xã Hóa An đã không tuân thủ và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền, bỏ qua không xử lý đối với hành vi vi phạm của Hùng. Lợi dụng việc không bị xử lý, cưỡng chế giải tỏa, Hùng đã tiếp tục xây dựng trái phép 15 căn nhà cấp 4.

Mặt khác, Ngọc không chỉ đạo xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm của Hùng nên bị cáo tiếp tục phân lô bán đất nền trái phép và xây dựng 48 căn nhà, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với Văn Đình Núi với chức năng nhiệm vụ được giao, khi thực hiện đã làm trái quy trình công tác, không  kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý triệt để hành vi vi phạm của Hùng. Đặc biệt, khi làm nhiệm vụ lại nhận các khoản tiền tiêu cực phí trái pháp luật phía Hùng nhờ Hoàng Văn Long giao cho Núi 4 lần với số tiền 2,7 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày: 9 và 10-7.

          Tố Tâm

         

Tin xem nhiều