Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân Phước An không đồng tình mở đập Vũng Gấm

07:07, 17/07/2015

(ĐN)- Ngày 16-7, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Nhơn Trạch và một số phòng, ban của huyện đã gặp gỡ người dân trồng lúa và nuôi tôm tại xã Phước An nhằm lấy ý kiến việc tạm thời mở đập Vũng Gấm để thoát nước trong mùa mưa.

(ĐN)- Ngày 16-7, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Nhơn Trạch và một số phòng, ban của huyện đã gặp gỡ người dân trồng lúa và nuôi tôm tại xã Phước An nhằm lấy ý kiến việc tạm thời mở đập Vũng Gấm để thoát nước trong mùa mưa.

Một cán bộ của xã Phước An cho biết, phần lớn người dân không đồng tình việc mở đập thoát nước, bởi nguồn nước này không bảo đảm cho việc trồng lúa, nuôi tôm của người dân. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng xây dựng đường thoát nước riêng cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, không xả thải vào rạch Vũng Gấm, nhằm bảo đảm nguồn nước cho nông dân sản xuất.

Trước đó, trong vụ lúa Đông-Xuân 2014 trên địa bàn xã Phước An đã có 65/80 hécta lúa bị thiệt hại nặng, gần 20 hécta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nguồn nước làm tôm chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định là do nguồn nước xả ra từ đập Vũng Gấm không bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp, nên người dân đã yêu cầu đóng đập từ nhiều tháng nay.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều