Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi bộ trên đường ray, một người đàn ông bị tàu cán chết

10:07, 14/07/2015

(ĐN)- Vào khoảng 7 giờ, ngày 14-7, tại km 1969+300 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc địa bàn phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, đoạn gần giao nhau với đường Phạm Văn Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa và người đi bộ, khiến một người đàn ông khoảng 45 tuổi (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

(ĐN)- Vào khoảng 7 giờ, ngày 14-7, tại km 1969+300 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc địa bàn phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, đoạn gần giao nhau với đường Phạm Văn Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa và người đi bộ, khiến một người đàn ông khoảng 45 tuổi (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ.

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, vào thời gian nói trên, trước khi đoàn tàu SE25 do lái tàu Lê Thanh Liêm (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển từ TP.Quy Nhơn đi TP.Hồ Chí Minh chạy tới, họ có thấy một người đàn ông mặc quần đùi, áo sơ mi xanh đi bộ trên đường ray qua đoạn này. Khi đoàn tàu lao đến, do không thể xử lý kịp, nên đã tông và kéo lê người đàn ông này đi một đoạn, khiến ông chết tại chỗ. Đoàn tàu SE25 cũng đã phải dừng hành trình khoảng 30 phút.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều