Báo Đồng Nai điện tử
En

Một thợ xây dựng bị đột quỵ do thiếu nước

11:06, 29/06/2015

(ĐN)- Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, phụ trách khoa nội thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết sau một tuần chữa trị, đến ngày 29-6, bệnh nhân Lê Văn Bình, ngụ tại ấp Thái Sơn, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu), làm nghề xây dựng, bị đột quỵ do tắc nghẽn tĩnh mạch ở não đã hồi phục, không còn co giật, vận động tay chân bình thường.

(ĐN)- Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, phụ trách khoa nội thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết sau một tuần chữa trị, đến ngày 29-6, bệnh nhân Lê Văn Bình, ngụ tại ấp Thái Sơn, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu), làm nghề xây dựng, bị đột quỵ do tắc nghẽn tĩnh mạch ở não đã hồi phục, không còn co giật, vận động tay chân bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quang đang khám bệnh cho bệnh nhân Lê Văn Bình. Ảnh: N.Thư
Bác sĩ Nguyễn Đình Quang đang khám bệnh cho bệnh nhân Lê Văn Bình. Ảnh: N.Thư

Ông Bình trước đó rất khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh co giật. Trong trường hợp này rất có khả năng do cơ thể thiếu hụt nước nghiêm trọng vì trời nắng nóng nên máu dễ bị cô đặc, dẫn đến tắc nghẽn tĩnh mạch.

Trước đó, chiều 22-6, ông Bình đang xây công trình tại xã Tam An (huyện Long Thành) thì thấy đau đầu dữ dội và bị co giật liên tục. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.            

An An

 

Tin xem nhiều