Báo Đồng Nai điện tử
En

Mất lái, xe 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn

10:06, 28/06/2015

(ĐN)- Vào khoảng 20 giờ 30, ngày 28-6, trên tuyến đường Võ Thị Sáu (đoạn qua khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô 7 chỗ với 2 xe máy và một xe ô tô 4 chỗ khiến 3 người bị thương, nhiều xe bị hư hỏng

(ĐN)- Vào khoảng 20 giờ 30, ngày 28-6, trên tuyến đường Võ Thị Sáu (đoạn qua khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô 7 chỗ với 2 xe máy và một xe ô tô 4 chỗ khiến 3 người bị thương, nhiều xe bị hư hỏng.

Xe 7 chỗ mất lái gây tai nạn
Xe 7 chỗ mất lái gây tai nạn
Xe 4 chỗ
Xe 4 chỗ bị đâm móp bên hông

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60M-3419 (chưa xác định người điểu khiển) đi trên đường Võ Thị Sáu hướng từ ngã tư Hà Huy Giáp đến ngã tư Lạc Cường, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái chạy sang phần đường ngược chiều, đâm vào xe máy 60N2-5576 do Phạm Ngọc Như Ý chở Nguyễn Thị Trường An (đều ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) và xe máy biển số 39F5-5663 do một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) chở theo một trẻ em khoảng 6 tuổi đi chiều ngược lại, khiến 2 xe ngã ra đường. Ý, An và em bé 6 tuổi bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Xe gặp nạn được đưa đi khỏi hiện trường
Xe gặp nạn được đưa đi khỏi hiện trường

Chưa dừng lại đó, chiếc xe 7 chỗ này tiếp tục lao sang vĩa hè bên trái và đâm vào hông xe ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-044.79 do Phạm Minh Thy (20 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển đang đậu bên đường. Cú tông mạnh, khiến chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng cánh cửa, phần đầu xe 7 chỗ cũng bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều