Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo tốt việc tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa, di dời

11:06, 22/06/2015

(ĐN)- Đó là một trong những ý kiến được đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các ngành liên quan về dự án đầu tư công trình mở rộng, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, diễn ra chiều 22-6.

(ĐN)- Đó là một trong những ý kiến được đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo tại buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các ngành liên quan về dự án đầu tư công trình mở rộng, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, diễn ra chiều 22-6.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch về dự án bên lề cuộc họp.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch về dự án bên lề cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành đánh giá, thế đất để thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh hiện nay theo như dự án do UBND tỉnh trình bày là chưa phù hợp, thiếu sự cân đối. Do vậy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục giao UBND TP.Biên Hòa tiến hành rà soát, vận động thêm 14 hộ dân (ngoài 24 hộ dân đã vận động trước đây) sống liền kề với khu vực di tích di dời đến nơi ở mới để mở rộng, bổ sung thêm vào dự án 1.200 m2 đất cho khuôn viên di tích vuông vức hơn; giao UBND tiếp tục điều chỉnh tổng thể dự án theo hướng tăng diện tích dự án từ 8.500  m2 lên 9.700 m2. Việc thực hiện dự án phải tuân thủ đúng theo luật di sản, luật xây dựng và luật đầu tư. Đối với các hạng mục, công trình trong dự án, UBND tỉnh và UBND TP.Biên Hòa cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động để người dân chung tay cùng chính quyền thực hiện, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước. Đến tháng 7-2015, các đơn vị được giao trách nhiệm phải hoàn thành bản thiết kế dự án để Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục xem xét cho ý kiến.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, qua nhiều lần tổ chức lấy ý kiến, 24 hộ dân sống quanh khu vực đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đã chấp nhận di dời đến nơi ở mới, nhường diện tích đất đang ở cho việc thực hiện dự án. Bên cạnh đó, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân tại xã Hiệp Hòa và TP.Biên Hòa cũng như các nhà chuyên môn và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đều đồng tình với việc thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh của tỉnh.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều