Báo Đồng Nai điện tử
En

Được khen thưởng nhờ cứu sống người bệnh đang nguy kịch

03:06, 29/06/2015

(ĐN)- Ngày 29-6, Sở Y tế đã tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể Bệnh viện đa khoa (ĐK) Thống Nhất và 3 cá nhân khác vì đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đứt động mạch chủ hiếm gặp, nguy cơ tử vong rất cao.

(ĐN)- Ngày 29-6, Sở Y tế đã tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể Bệnh viện đa khoa (ĐK) Thống Nhất và 3 cá nhân, gồm: BS.CKI Đinh Gia Chưng, Trưởng khoa Ngoại - lồng ngực; BS.CKII Nguyễn VănTruyện, Trưởng khoa Ngoại niệu và BS. Nguyễn Bình Lợi, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức vì đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đứt động mạch chủ hiếm gặp, nguy cơ tử vong rất cao.

Giám đốc Bệnh viện ĐK Thống Nhất nhận giấy khen từ Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung
Giám đốc Bệnh viện ĐK Thống Nhất nhận giấy khen từ Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung

Vào khoảng 3 giờ 30, ngày 4-6, Bệnh viện ĐK Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân Trần Công Lực (26 tuổi, ngụ tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) được chuyển đến trong tình trạng rất nguy kịch, bị sốc mất máu do đa chấn thương ở bụng và ngực trái. 2 ê kíp mổ đã được triển khai cùng lúc để tiến hành phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Trong quá trình mở lồng ngực và bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng động mạch chủ ngực, đứt bó mạch liên sườn 6, 7 đường cạnh cột sống bên trái, lượng máu trong khoang lồng ngực khoảng 2.000ml, thủng hồi tràng nhiều lỗ. Cuộc phẫu thuật khâu cầm máu, phục hồi lưu thông ruột kéo dài 5 giờ và bệnh nhân đã được truyền 6 đơn vị máu.

Phó Giám đốc SYT Lê Quang Trung tặng giấy khen cho các cá nhân(1)
Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung tặng giấy khen cho các cá nhân

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được với người nhà và đến ngày 17-6, bệnh nhân được xuất viện sau 2 tuần điều trị.    

                                                Sao Mai

 

Tin xem nhiều