Báo Đồng Nai điện tử
En

Vi phạm vạch dấu mớn nước an toàn chiếm tỷ lệ cao

10:05, 15/05/2015

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy Đồng Nai đã lập biên bản xử lý gần 1 ngàn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về vạch dấu mớn nước an toàn chiếm tỷ lệ trên 30%.

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy Đồng Nai đã lập biên bản xử lý gần 1 ngàn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về vạch dấu mớn nước an toàn chiếm tỷ lệ trên 30%. Cụ thể, vi phạm quy định về sơn kẻ vạch dấu mớn nước trên 100 trường hợp, vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn trên 200 trường hợp.

Cảnh sát đường thủy Đồng Nai kiểm tra một trường hợp phương tiện thủy vi phạm. Ảnh: T.Toàn
Cảnh sát đường thủy Đồng Nai kiểm tra một trường hợp phương tiện thủy vi phạm. Ảnh: T.Toàn

Thượng tá Ứng Doãn Thùy, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Đồng Nai, cho biết từ đầu năm 2015 đến nay, đơn vị đã tăng cường xử lý các phương tiện thủy nội địa chở hàng quá tải (quá vạch dấu mớn nước an toàn). Tuy nhiên, do mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, không đủ điều kiện cho nơi neo đậu phương tiện vi phạm cũng như hạ tải, nên tình hình vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn còn diễn biến phức tạp.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều