Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày đầu tiên khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới

03:05, 04/05/2015

(ĐN)- Ngày 4-5, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chính thức tổ chức khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở mới: số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 4-5, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chính thức tổ chức khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở mới: số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái hỏi thăm bệnh nhân đi khám bệnh trong ngày đầu tiên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám ngoại trú tại cơ sở mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái hỏi thăm bệnh nhân đi khám bệnh trong ngày đầu tiên khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, số lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú đông tới hơn 2 ngàn người nhưng tình hình khá trật tự; các bệnh nhân không phải xếp hàng chờ đăng ký như ở bệnh viện cũ. Phần lớn các khu vực tiếp đón, đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm đều có nhân viên hướng dẫn chu đáo. Thậm chí, ngay tại cổng vào bệnh viện và các khu vực thang máy, thang cuốn đều có bố trí nhân viên bệnh viện hướng dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái thăm khu căn tin của bệnh viện
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái thăm khu căn tin của bệnh viện

Tại khu vực chờ đăng ký, chờ khám bệnh đều có đủ ghế cho người dân ngồi. Nhiều người dân bày tỏ phấn khởi khi được khám, chữa bệnh ở một cơ sở khang trang, hiện đại, rộng rãi, thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời nhận xét, quy trình khám bệnh đã được cải tiến nhanh, gọn hơn; thái độ của nhân viên và bác sĩ vui vẻ, nhiệt tình.

Nhân viên bệnh viện giải thích cho người dân tại khu vực tiếp đón.
Nhân viên bệnh viện giải thích cho người dân tại khu vực tiếp đón.

Tuy nhiên, đây là buổi sáng ngày đầu tiên triển khai khám ngoại trú tại cơ sở mới, các nhân viên y tế còn lúng túng và xảy ra một số sự cố về mất nước Rio cung cấp cho máy xét nghiệm nên quy trình xét nghiệm có bị gián đoạn; âm thanh giữa các khu vực tiếp nhận, thu viện phí và phát thuốc bảo hiểm y tế còn bị chồng lấn, gây ồn ào, khiến bệnh nhân không nghe rõ gọi tên nên nhiều người phải đứng chen chúc để chờ đến lượt. Ngoài ra, tại Khoa sản của bệnh viện đã xảy ra tình trạng quá tải do những ngày nghỉ sau lễ, số ca khám thai tăng lên 20%, trong khi đó tại khu khám sản chỉ có 1 máy siêu âm nên nhiều người còn phải chờ đợi lâu.

Khu lãnh thuốc bảo hiểm y tế không còn cảnh chen chúc như bệnh viện cũ.
Khu lãnh thuốc bảo hiểm y tế không còn cảnh chen chúc như bệnh viện cũ.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào sáng 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị lãnh đạo bệnh viện khắc phục những bất hợp lý trong quá trình vận hành; tiếp tục vận hành hiệu quả các máy móc, trang thiết bị mới được đầu tư; ổn định tổ chức, nhân lực tại các khoa, phòng của bệnh viện; bố trí sắp xếp lại các khoa, phòng hợp lý, khoa học, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân dân đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Ngay lối vào của bệnh viện đã có đoàn viên thanh niên của bệnh viện hướng dẫn người dân vào khám.
Ngay lối vào của bệnh viện đã có đoàn viên thanh niên của bệnh viện hướng dẫn người dân vào khám.

Được biết, trong 2 ngày: 7 và 8-5, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ di chuyển bệnh nhân cấp cứu và nội trú sang cơ sở mới

Tin, ảnh: Ngọc Thư

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều