Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội: Nhiệt độ ngoài trời lúc nóng nhất lên đến 43 độ C

04:05, 29/05/2015

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm 29/5, có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh thêm nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu thêm một ngày nắng nóng gay gắt với nhiều điểm có nền nhiệt rất cao trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngafy 29/5, có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh thêm nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu thêm một ngày nắng nóng gay gắt với nhiều điểm có nền nhiệt rất cao trên 39 độ C.
Bệnh nhi được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: /TTXVN)
Bệnh nhi được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, nguy cơ cháy nổ cao, cũng khiến tình trạng hạn hán ở Trung Bộ thêm gia tăng, không chỉ xảy ra ở Bình Thuận, Ninh Thuận mà còn cả Quảng Trị.

Ngày và đêm 29/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3; thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất đạt 41 độ C, cùng với hiệu ứng đô thị nền nhiệt ngoài trời vào thời điểm nóng nhất có thể lên đến 42-43 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C./.
Bệnh nhi được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều