Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người sau va quẹt giao thông, 3 cô gái lãnh 27 năm tù

02:05, 22/05/2015

(ĐN)- Ngày 22-5, tại Hội trường Nông trường cao su Dầu Giây (huyện Thống Nhất), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt 3 bị cáo nữ tổng cộng 27 năm tù về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 22-5, tại Hội trường Nông trường cao su Dầu Giây (huyện Thống Nhất), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo: Hà Thị Mỹ Hạnh (19 tuổi, ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) 17 năm tù giam; Nguyễn Thị Tuyết Trinh (18 tuổi, ngụ tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) 11 năm tù giam và Nguyễn Thị Tuyết Hà (21 tuổi, ngụ tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) 9 năm tù giam tội giết người.

Các bị cáo tại tòa: Từ trái qua Trinh, Hạnh, Hà
Các bị cáo tại tòa: Từ trái qua: Trinh, Hạnh, Hà

Vào khoảng 19 giờ, ngày 29-4-2014, Trinh điều khiển xe mô tô chở Hạnh và Hà đang lưu thông trên đường liên ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) thì xảy ra va quẹt với xe mô tô do một người thanh niên (chưa rõ lai lịch) chở chị Phùng Tường Khánh Ngọc. Trong lúc cãi nhau, Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đánh nên Hạnh, Hà, Trinh đã bỏ chạy.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trinh rủ Hạnh, Hà mang theo dao thái lan đi tìm Ngọc để đánh. Khi cả 3 đến khu vực ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thì nhìn thấy chị Ngọc đang ngồi tại quán ăn ven đường nên xông vào đánh. Bị chống  trả, Hạnh dùng dao thái lan đâm sau lưng chị Ngọc khiến nạn nhân tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều