Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm 2015-2016

07:04, 17/04/2015

(ĐN)- Sáng 17-4, Sở GD-ĐT tổ chức phát động, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.

(ĐN)- Sáng 17-4, Sở GD-ĐT tổ chức phát động, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016. Hơn 300 đại biểu đến từ các Sở: GD-ĐT Bình Thuận, Đồng Tháp, các Phòng GD-ĐT và lãnh đạo, giáo viên các trường THCS, THPT trong tỉnh đã đến dự.

Dự án Hệ thống kiểm soát số người trên xe khách của 2 học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đạt giải nhì lĩnh vực, nhì toàn cuộc tại cuộc thi cấp quốc gia năm 2014-2015
Dự án Hệ thống kiểm soát số người trên xe khách của 2 học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đạt giải nhì lĩnh vực, nhì toàn cuộc tại cuộc thi cấp quốc gia năm 2014-2015

Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh lớp 8, 9 và học sinh cấp THPT. Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực trong quy chế của cuộc thi. Mỗi dự án do 1 hoặc 2 học sinh làm chủ, có một người hướng dẫn. Mỗi đơn vị dự thi không quá 10 dự án. Hạn cuối cùng để các đơn vị nộp hồ sơ dự thi về Sở GD-ĐT là ngày 20-11-2015.

Cuộc thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức thành 2 vòng. Thời gian thi vòng 1, dự kiến từ ngày 25 đến 28-11-2015; thời gian thi vòng 2 dự kiến từ ngày 5 đến ngày 7-1-2016. Dựa trên kết quả thi cấp tỉnh, Sở GD-ĐT sẽ chọn từ 1 đến 12 dự án tốt nhất tham dự thi cấp quốc gia, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2016 do tỉnh Đồng Nai đăng cai tổ chức.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc phát biểu tại hội thảo
Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc phát biểu tại hội thảo

Được biết, sau 3 lần tham dự cuộc thi này, đoàn học sinh, giáo viên của Đồng Nai đã giành được nhiều kết quả khả quan. Trong cuộc thi năm 2014-2015 mới đây, đoàn Đồng Nai có 6 dự án dự thi cấp quốc gia, kết quả đạt được 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích lĩnh vực và 1 giải nhì toàn cuộc.

Tại hội thảo, đại diện Vụ giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT), đại diện các trường THPT, giáo viên hướng dẫn các dự án dự thi đạt giải cao tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia những năm trước đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức triển khai tổ chức cuộc thi tại đơn vị mình.

Hạnh Dung

 

 

 

 

Tin xem nhiều