Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa giao thông thông thoáng; ùn ứ đoạn Dầu Giây - Xuân Lộc

10:04, 28/04/2015

(ĐN)- Ngày 28-4, tình hình giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn TP.Biên Hòa khá thông thoáng, các công trình cầu vượt, hầm chui đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nên giao thông thuận lợi.

(ĐN)- Ngày 28-4, tình hình giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn TP.Biên Hòa khá thông thoáng, các công trình cầu vượt, hầm chui đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nên giao thông thuận lợi.

 Đường Đồng Khởi nút giao ngã tư Amata thông thoáng.
Đường Đồng Khởi nút giao ngã tư Amata thông thoáng (ảnh: Thanh Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên báo Đồng Nai, trong ngày đầu của kỳ nghĩ lễ, các phương tiện lưu thông trên đường chủ yếu là xe máy, xe khách…, không có hiện tượng chen chúc, kẹt xe.

Các phương tiện di chuyển từ ngã tư Amata hướng TP.Hồ Chí Minh qua hầm chui Tam Hiệp.
Các phương tiện di chuyển từ ngã tư Amata hướng TP.Hồ Chí Minh qua hầm chui Tam Hiệp (ảnh: Thanh Hải)..

Tại các nút giao thông như: ngã tư Amata, ngã tư Vũng Tàu, vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp, trạm thu phí cầu Đồng Nai, quốc lộ 51 từ siêu thị Big C đi huyện Long Thành khá thông thoáng.

Hầm chui Tam Hiệp cấm xe máy, người đi bộ.
Hầm chui Tam Hiệp cấm xe máy, người đi bộ (ảnh: Thanh Hải)..

Trên quốc lộ 1A, “điểm nóng” về giao thông, đoạn qua hầm chui Tam Hiệp không còn xảy ra tình trạng ùn tắc như trước. Hầu hết các phương tiện di chuyển khá thuận lợi, nhờ hầm chui được thông xe vào ngày 27-4. Phần lớn lượng xe ô tô các loại đi qua hầm, nên làn đường dành cho xe máy khá thông thoáng. Đến khoảng 9 giờ, khi lưu lượng xe đổ về khu vực này đông hơn, việc di chuyển có phần chậm lại, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không xảy ra kẹt xe.

Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Đồng Nai thông thoáng.
Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Đồng Nai thông thoáng (ảnh: Thanh Hải)..

Tương tự, đoạn mở đầu tuyến đường tránh TP.Biên Hòa thuộc xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) hướng về TP.Hồ Chí Minh, giao thông tại đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển ổn định.

Tuy nhiên, trên Quốc lộ 1, đoạn từ khu vực ngã tư Dầu Giây đến huyện Xuân Lộc vào khoảng 7 giờ 30, ngày 28-4 còn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông do đường mặc dù mới được nâng cấp, nhưng vẫn chỉ có 2 làn xe mỗi chiều (1 làn ô tô, 1 làn xe hai bánh). Nguyên nhân, do lượng xe chở khách và ô tô con đi nghỉ lễ chạy từ đường Võ Nguyên Giáp và đường cao tốc đổ vào quốc lộ 1 tăng cao.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Dầu Giấy đến huyện Xuân Lộc giao thông nhiếu đoạn bị ùn ứ do mặt đường vẫn còn hẹp
Trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Dầu Giây đến Xuân Lộc nhiếu đoạn bị ùn ứ do mặt đường vẫn còn hẹp (ảnh: Thanh Toàn).

Thiếu tá Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre cho biết, lực lượng tuần tra kiểm soát đã có mặt trên đường từ mờ sáng, rải quân suốt tuyến quốc lộ 1 để điều tiết giao thông. Có nơi cảnh sát giao thông đã cho ô tô con lưu thông vào làn xe hai bánh để giảm ùn ứ giao thông. Ở ngã tư Dầu Giây, dù có cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết thực địa (đèn đỏ vẫn cho lưu thông nếu dòng xe tăng cao), nhưng các loại ô tô đều bị mất khoảng 30 phút mới qua được ngã tư này. Dòng xe do vậy bị ùn ứ từ ngã tư Dầu Giây, kéo dài từng đoạn khoảng 1km đến thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Thanh Hải - Thanh Toàn

 

 

 

 

Tin xem nhiều