Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ "thành viên đội mô tô bảo vệ đoàn đua tử nạn": Tạm giữ hình sự người liên quan

04:03, 04/03/2015

(ĐN)- Ngày 4-3, trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với anh Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn
Xe mô tô của ông Lìn Mã Sáng bất ngờ va chạm với một xe mô tô khác khiến ông ngã xuống đường (ảnh từ Video Clip)

(ĐN)- Ngày 4-3, trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với anh Ngô Tiến Phụng (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Anh Phụng được xác định là người đã chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn cán qua người ông Lìn Mã Sáng (53 tuổi, thành viên Câu lạc bộ mô tô quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) làm ông Sáng tử nạn khi đang tham gia bảo vệ Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ V - năm 2015.

Cũng theo đại diện Công an tỉnh, qua điều tra bước đầu đã xác định anh Phụng có dấu hiệu vi phạm khi điều khiển mô tô không đúng quy định và chạy quá tốc độ, không làm chủ, dẫn đến vụ tai nạn chết người này. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được khởi tố và đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi đoàn đua đang di chuyển đến địa điểm xuất phát trên quốc lộ 20 (thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán) tới km 43 + 100 (thuộc địa bàn xã Ngọc Định, huyện Định Quán) thì xảy ra tai nạn.

Tại đây, khi đang đi phía sau hộ tống các vận động viên đến địa điểm xuất phát, xe mô tô của ông Lìn Mã Sáng bất ngờ va chạm với một xe mô tô khác khiến ông Sáng ngã xuống đường. Cùng lúc này, xe mô tô của anh Phụng (thành viên của nhóm mô tô khác) đi phía sau đã cán qua người, khiến ông Sáng bị thương nặng và tử vong sau khi đưa vào bệnh viện. Vụ tai nạn còn làm ông Trần Ngọc Thạch cũng là thành viên đoàn mô tô bảo vệ đoàn đua và hai thành viên khác bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều