Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm máy bay mới tuần tra biển, đảo

05:03, 13/03/2015

(ĐN)- Ngày 13-3, tổ phi công của Công ty trực thăng miền Nam (Vũng Tàu) đã tiến hành kiểm tra một số thiết bị cần thiết của máy bay RC-225 130 T2 để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm tuần tra biển sắp tới.

(ĐN)- Ngày 13-3, tổ phi công của Công ty trực thăng miền Nam (Vũng Tàu) đã tiến hành kiểm tra một số thiết bị cần thiết của máy bay RC-225 130 T2 để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm tuần tra biển sắp tới.

Máy bay EC-225 mới nhận tại sân bay Vũng Tàu
Máy bay EC-225 mới nhận tại sân bay Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 12-3, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tiếp nhận máy bay này, do hãng  EuroCopter sản xuất. Đây là loại máy bay có tính năng tác dụng, kỹ chiến thuật hiện đại trên thế giới chuyên dùng cho tuần dương, thám hiểm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện quân sự trên biển, đảo xa. EC-130 T2 có thể chở 7 hành khách. Việc đầu tư mua máy bay EC-130 T2 sẽ góp phần nâng cao năng lực, uy tín của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Tổng công ty Trực thăng (Vũng Tàu) có 3 máy bay loại EC-225, trong đó hai chiếc được biên chế cho quân chủng Hải quân.

 Mai Thắng

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích