Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường xử lý xe quá tải

11:03, 04/03/2015

(ĐN)- Ngày 3-3, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép.

(ĐN)- Ngày 3-3, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép.

Xe tải ben cơi nới, chở quá tải chạy từ quốc lộ 51 vào vòng xoay cổng 11. Ảnh: T.Toàn
Xe tải ben cơi nới, chở quá tải chạy từ quốc lộ 51 vào vòng xoay cổng 11. Ảnh: T.Toàn

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra tải trọng phương tiện. Tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm; phân công, điều động lực lượng ở các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp làm nhiệm vụ trên các tuyến quốc lộ, tuyến trọng điểm, các trạm kiểm tra tải trọng. Lập chuyên án điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tại các trạm cân xe; đối tượng ngoài xã hội đe dọa hoặc chống người thi hành công vụ; đối tượng bảo kê, dắt mối hoạt động của xe quá khổ, quá tải. Đảng, đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát hoạt động của cá nhân, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm để phản ánh cho cơ quan quản lý, cơ quan có thẩm quyền xử lý những cá nhân có hành vi sai phạm, tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện với quyết tâm, đến cuối năm 2015 chấm dứt tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

* Trong ngày 4-3, trên các tuyến quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, đường Tân Cang (đường Đinh Quang Ân) ở khu vực các mỏ đá Tân Cang, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa hầu như không còn tình trạng xe tải ben cơi nới chở quá tải. Tuy nhiên, trên quốc lộ 51 còn một vài xe tải ben vẫn cơi nới chở quá tải. Trên đường liên xã Thiên Bình còn tình trạng xe ben hạng nặng, xe tải đầu kéo (6 trục) chở đất đá từ các mỏ ở khu vực các mỏ đá Tân Cang chạy ra quốc lộ 51 gây ô nhiễm và hư hỏng đường sá. Trạm cân xe trên đường Võ Nguyên Giáp kiểm tra 3 xe tải nhưng không phát hiện vi phạm.

Xe tải ben đầu kéo, tải trọng trên 50 tấn chạy trên đường nông thôn Thiên Bình, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Ảnh: T.Toàn
Xe tải ben đầu kéo, tải trọng trên 50 tấn chạy trên đường nông thôn Thiên Bình, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Ảnh: T.Toàn

Được biết, trong cuộc họp tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện chiều 3-3 tại Bộ Giao thông - vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhắc lại quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu không còn xe quá tải trong năm 2015. Bộ trưởng cũng yêu cầu phải xử lý nghiêm những chủ hàng, chủ xếp dỡ, chủ phương tiện và lái xe vi phạm.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều