Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự án cầu An Hảo ước tính có tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng

11:03, 04/03/2015

(ĐN)- Ngày 4-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các sở, ngành về quy hoạch cù lao Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 4-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc với các sở, ngành về quy hoạch cù lao Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

 Trước đây, dự án giao cho Tổng công ty Tín Nghĩa thực hiện, sau đó được giao về cho Sở Xây dựng và UBND TP.Biên Hòa thực hiện. Lúc đầu, cù lao Hiệp Hòa dự tính quy hoạch thành trung tâm thương mại hiện đổi thành trung tâm văn hóa cấp vùng, công viên văn hóa sinh thái, các điểm công trình kiến trúc bản địa và khu dân cư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, đơn vị là chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ dự án để khai thác hết tiềm năng của cù lao Hiệp Hòa.

* Cùng ngày 4-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã làm việc về tuyển chọn phương án kiến trúc cầu An Hảo và lập quy hoạch phân khu cù lao Hiệp Hòa. Cầu An Hảo kết nối khu trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cấp khu vực (chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1) tại phường An Bình với trung tâm văn hóa, sinh thái xã Hiệp Hòa theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa đã được duyệt. Điểm đầu từ vị trí nút giao giữa đường Đặng Văn Trơn và các đường chính khu vực theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa. Điểm cuối tiếp nối vào đường 11 Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra ngã tư Vũng Tàu tại phường An Bình. Cầu dài trên 492m. Hiện cầu An Hảo được giao cho Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) chọn phương án thiết kế. Dự kiến cầu được đầu tư bằng vốn BOT với tổng vốn ước trên 700 tỷ đồng.

 Hương Giang

Tin xem nhiều