Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống mẹ con sản phụ bị tai nạn lòi nhau thai

11:03, 06/03/2015

(ĐN)- Sáng 6-3, bác sĩ Vũ Thị Oanh, Trưởng khoa sản 1 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết sức khỏe của sản phụ H.M. (ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã hồi phục; bé trai con chị M. khi chào đời được 3kg, khỏe mạnh, bú tốt.

(ĐN)- Sáng 6-3, bác sĩ Vũ Thị Oanh, Trưởng khoa sản 1 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, cho biết sức khỏe của sản phụ H.M. (ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã hồi phục; bé trai con chị M. khi chào đời được 3kg, khỏe mạnh, bú tốt.

Trước đó, vào ngày 4-3, chị M., mang thai gần 38 tuần, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên bụng phải có một vết thương, lòi một cục đỏ khoảng 2-3cm. Bệnh nhân có dấu hiệu bị choáng do mất nhiều máu vì bị xuất huyết nội và bị thương ở nội tạng. Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc đứng máy cưa cây tại xưởng gỗ của gia đình, chị M. bị cây bắn ra đâm xuyên qua bụng.  

Trước tình trạng nguy kịch của chị M., các bác sĩ khoa sản và khoa ngoại đã nhanh chóng phẫu thuật để đưa bé ra khỏi bụng, sau đó khâu vết đâm. Rất may, do vết đâm chéo vào tử cung nên không ảnh hưởng đến nội tạng của sản phụ. Phần lòi ra ngoài là nhau thai.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều