Báo Đồng Nai điện tử
En

Tràn lan nữ trang xi mạ không rõ xuất xứ

01:02, 16/02/2015

(ĐN)- Do nhu cầu làm đẹp trong dịp tết tăng cao nên mặt hàng nữ trang xi mạ được bán rất nhiều tại các chợ lớn, nhỏ trong tỉnh. Hầu hết các sản phẩm đều không có ghi xuất xứ rõ ràng.

(ĐN)- Do nhu cầu làm đẹp trong dịp tết tăng cao nên mặt hàng nữ trang xi mạ được bán rất nhiều tại các chợ lớn, nhỏ trong tỉnh. Hầu hết các sản phẩm đều không có ghi xuất xứ rõ ràng.

Nữ trang xi mạ được bày bán ở chợ Biên Hòa.
Nữ trang xi mạ được bày bán ở chợ Biên Hòa.

Một chủ cửa hàng ở chợ đêm Biên Hùng cho biết giới trẻ rất thích nữ trang nhái các nhãn hiệu nổi tiếng với giá trên dưới 100 ngàn đồng/sản phẩm. Nhờ kỹ thuật xi mạ đạt trình độ khá cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, giá rẻ nên các mặt hàng nữ trang nói trên đang được giới trẻ tiêu thụ mạnh.

Hầu hết các sản phẩm đếu không có ghi xuất xứ rõ ràng, ông Nguyễn Công Khánh, Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học - công nghệ) khuyến cáo: Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi sử dụng loại nữ trang trôi nổi trên thị trường vì không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm định về mức độ an toàn chất lượng cũng như khả năng gây hại của sản phẩm khi tiếp xúc.

Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều