Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông tăng cao trong những ngày cận Tết

06:02, 17/02/2015

(ĐN) - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, trong 3 ngày: từ 14 đến 16 - 2, số ca cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đều tăng: với tổng cộng 742 ca.

Bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khám bệnh cho một bệnh nhân
Bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khám bệnh cho một bệnh nhân

(ĐN) - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, trong 3 ngày: từ 14 đến 16 - 2, số ca cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đều tăng: với tổng cộng 742 ca. Trong đó, số ca cấp cứu về tai nạn giao thông tăng cao: với 128 ca.

Cụ thể, tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, vào ngày 14-2, có 92 ca nhập viện với 9 ca tai nạn giao thông, thì đến ngày 16-2 có 162 ca nhập viện với 24 ca tai nạn giao thông. Trong đó, có 1 ca tử vong trước khi đưa đến bệnh viện do chấn thương sọ não, chấn thương ngực và nhiều ca nhập viện trong tình trạng rất nặng do chấn thương sọ não, tổn thương nội sọ, gãy hở xương đùi.

Tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, trong 3 ngày: từ 14 đến 16-2, có 379 ca nhập viện với 84 ca tai nạn giao thông. Trung bình mỗi ngày có từ 26-29 ca tai nạn giao thông. Trong đó, có 4 ca bị chấn thương sọ não phải mổ và nhiều ca bị chấn thương đầu, chấn thương chỉnh hình.

Một số bệnh nhập viện cấp cứu trong các ngày cận Tết ở 2 bệnh viện tỉnh là: huyết áp, dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, viêm phổi...

          Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều