Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa kiểng lo ế hàng

06:02, 17/02/2015

(ĐN) – Theo bà con tiểu thương bán hoa kiểng chưng tết, năm nay sức mua chậm, nên đến ngày 29 tháng chạp, lượng hoa kiểng vẫn còn khá dồi dào. Nhiều điểm bán hoa bắt đầu giảm giá một số mặt hàng.

(ĐN) – Theo bà con tiểu thương bán hoa kiểng chưng tết, năm nay sức mua chậm, nên đến ngày 29 tháng chạp, lượng hoa kiểng vẫn còn khá dồi dào. Nhiều điểm bán hoa bắt đầu giảm giá một số mặt hàng.

Năm nay, do bất lợi về thời tiết, lượng hoa mai, quất cảnh cung cấp ra thị trường giảm hẳn so với mọi năm. Hiện lượng mai, quất cảnh bày bán tại chợ hoa vẫn khá dồi dào. Nhiều điểm bắt đầu giảm giá từ 30-50% với dòng chậu nhỏ.

Hoa mai dồi dào tại chợ hoa, nhiều điểm bắt đầu giảm giá dòng chậu nhỏ
Hoa mai dồi dào tại chợ hoa, nhiều điểm bắt đầu giảm giá dòng chậu nhỏ (ảnh: B.Nguyên)

Các điểm bán cúc cũng giảm từ 50-100 ngàn đồng/cặp cúc cỡ đại và cỡ trung. Giá các dòng hoa hồng tiểu muội, hoa treo, vạn thọ…cũng bắt đầu giảm nhẹ. Hoa còn được bày bán khá nhiều dọc các tuyến đường trong nội ô TP. Biên Hòa.

Điểm bán quất kiểng loại chậu nhỏ bắt đầu hạ giá. Ảnh chụp tại chợ hoa tết
Điểm bán quất kiểng loại chậu nhỏ bắt đầu hạ giá. Ảnh chụp tại chợ hoa tết (ảnh: B.Nguyên)

Một số loại hoa, như: đỗ quyên, địa lan…hầu như vắng mặt tại chợ hoa vì năm nay mất mùa. Dòng hàng này chỉ bày bán với số lượng hạn chế tại các cửa hàng hoa cảnh, giá tăng gần gấp đôi so với dịp tết năm ngoái.

Giá hoa cúc, hoa treo cũng bắt đầu hạ nhiệt
Giá hoa cúc, hoa treo cũng bắt đầu hạ nhiệt (ảnh: B.Nguyên)

Dòng hoa chậu nhỏ để chưng bàn nước, như: sống đời, thạch anh…năm nay cũng ít hàng, giá tăng cao. Cụ thể, sống đời từ 50-90 ngàn đồng/chậu; thạch anh từ 90-180 ngàn đồng/chậu. Đỗ Quyên từ 150-300 ngàn đồng/chậu…

Hoa bó chưng tết được khách hàng chọn mua nhiều.
Hoa bó chưng tết được khách hàng chọn mua nhiều (ảnh: B.Nguyên)

Năm nay, hoa bó chưng tết lại đa dạng hơn về chủng loại, màu sắc. Ngoài những dòng truyền thống, như: hoa ly, cúc, cát tường, lay ơn...có thêm một số loại mới, như: cúc nhật, tường vi. Giá không quá biến động so với dịp tết năm ngoái.

Một số hình ảnh tại Chợ hoa Tết

1.    Mai vàng dáng nhỏ và vừa có giá từ 2-3.5 triệu đồng/cây, đắt khách trong dịp tết năm nay.
Mai vàng dáng nhỏ và vừa có giá từ 2-3.5 triệu đồng/cây, đắt khách trong dịp tết năm nay (ảnh: Kim Vũ)
2.    Cây quất nhỏ được nhiều gia đình lựa chọn bởi dễ bày biện, dáng tự nhiên, mỗi cây có giá từ 120-150 ngàn đồng/cây.
Cây quất nhỏ được nhiều gia đình lựa chọn bởi dễ bày biện, dáng tự nhiên (ảnh: Kim Vũ)
3.    Hoa cẩm chướng, dạ yến thảo, đỗ quyên có giá 50-120 ngàn đồng/chậu đang là xu hướng trang trí nhà của nhiều bạn trẻ trong năm nay.
 Hoa cẩm chướng, dạ yến thảo, đỗ quyên có giá 50-120 ngàn đồng/chậu đang là xu hướng trang trí nhà của nhiều bạn trẻ trong năm nay (ảnh: Kim Vũ)
Các chậu cúc vạn thọ luôn được ưa chuộng trong dịp tết.
Các chậu cúc vạn thọ luôn được ưa chuộng trong dịp tết (ảnh: Kim Vũ).

 Bình Nguyên

Tin xem nhiều