Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng hóa dồi dào phiên chợ ngày cuối năm

09:02, 18/02/2015

(ĐN) – Tại các chợ truyền thống, phiên chợ 30 tháng chạp càng trở nên nhộn nhịp người đi mua sắm. Hàng hóa trong ngày này khá dồi dào phục vụ khách mua, trong đó chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống.

(ĐN) – Tại các chợ truyền thống, phiên chợ 30 tháng chạp càng trở nên nhộn nhịp người đi mua sắm. Hàng hóa trong ngày này khá dồi dào phục vụ khách mua, trong đó chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống.

Thịt bò “sốt” giá. Ảnh: Kim Vũ
Thịt bò “sốt” giá. Ảnh: Kim Vũ

Theo đó, giá thịt bò vẫn đứng ở mức cao, từ 290-320 ngàn đồng/kg, tăng đến gần 50 ngàn đồng/kg, khiến sức mua kém hơn. Các loại giò, chả đắt hàng, chả heo có giá 130-140, tăng 10 ngàn đồng/kg; giá chả bò giao động từ 230-250 ngàn đồng/kg, tăng 15 ngàn đồng/kg so với năm ngoái. Thịt heo có giá khá ổn định trong ngày cuối năm do nguồn cung dồi dào, nạc thăn 85-90 ngàn đồng/kg, xương và chân giò giảm giá nhẹ còn 75-77 ngàn đồng/kg. Giá gà ta ta từ 120-140 ngàn đồng/kg tùy nguồn gốc.

Giá thịt heo khá ổn định trong ngày cuối năm. Ảnh: Kim Vũ
Giá thịt heo khá ổn định trong ngày cuối năm. Ảnh: Kim Vũ

Tại các chợ huyện, như: Phương Lâm (huyện Tân Phú), Dầu Giây (huyện Thống Nhất)…, hàng hóa dồi dào phục vụ tết. Gía các mặt hàng tươi sống, như: thịt bò, thịt heo, gà, rau củ…giữ mức giá tương đương như dịp tết năm ngoái. Riêng mặt hàng bia tăng giá đột biến, từ 35-60 ngàn/thùng so với ngày thường, dù thị trường không xảy ra hiện tượng khan hiếm mặt hàng này. Nhiều chợ huyện sẽ hoạt động đến 9-10 giờ đêm 30 tháng chạp và mở cửa lại vào sáng mùng 2 tết.

Một số hình ảnh mua sắm trong ngày cuối năm

Dồi dào gà ta cung cấp ra thị trường tết. Ảnh: Kim Vũ
Dồi dào gà ta cung cấp ra thị trường tết. Ảnh: Kim Vũ
Rau xanh được khách chọn mua nhiều trong dịp tết. Ảnh: B.Nguyên
Rau xanh được khách chọn mua nhiều trong dịp tết. Ảnh: B.Nguyên
Các điểm bán trái cây, hoa tươi thu hút khách. Ảnh: B.Nguyên
Các điểm bán trái cây, hoa tươi thu hút khách. Ảnh: B.Nguyên
Khách mua trái sung chưng tết với mong muốn một năm sung túc. Ảnh: B.Nguyên
Khách mua trái sung chưng tết với mong muốn một năm sung túc. Ảnh: B.Nguyên
Các cửa tiệm bán đồ cúng vẫn đắt hàng
Các cửa tiệm bán đồ cúng vẫn đắt hàng (ảnh: Kim Vũ)

 Bình Nguyên – Kim Vũ

Tin xem nhiều