Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tư pháp

11:02, 09/02/2015

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai công tác năm 2015 vào ngày 9-2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến độ giải quyết công việc và không tăng biên chế…, ngoài công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn, có chuyên môn sâu, toàn ngành tư pháp tỉnh phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp hơn nữa.

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai công tác năm 2015 vào ngày 9-2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến độ giải quyết công việc và không tăng biên chế…, ngoài công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn, có chuyên môn sâu, toàn ngành tư pháp tỉnh phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp hơn nữa.

Phó cục trưởng cục công tác phía Nam (Bộ tư pháp) Hoàng Kim Chiến tặng bằng khen của bộ Tư pháp cho các tập thể và các nhân xuất sắc.
Phó cục trưởng cục công tác phía Nam (Bộ tư pháp) Hoàng Kim Chiến tặng bằng khen của bộ Tư pháp cho các tập thể và các nhân xuất sắc.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của năm 2015, ngành tư pháp đã đề ra 13 nhiệm vụ công tác và 7 giải pháp chủ yếu, như: bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh phong trào thi đua…

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu tiểu trong công tác tư pháp 2014.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu tiểu trong công tác tư pháp 2014.

 Đoàn Phú

Tin xem nhiều