Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu bệnh nhân bị thủng phổi

11:02, 25/02/2015

(ĐN)- Ngày 25-2, bác sĩ Nguyễn Văn Truyện, Trưởng khoa ngoại - tiết niệu (Bệnh viện đa khoa Thống Nhất), cho biết bệnh nhân Nguyễn Quang H. (ngụ tại huyện Định Quán) đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, có thể nói chuyện, ăn uống được.

(ĐN)- Ngày 25-2, bác sĩ Nguyễn Văn Truyện, Trưởng khoa ngoại - tiết niệu (Bệnh viện đa khoa Thống Nhất), cho biết bệnh nhân Nguyễn Quang H. (ngụ tại huyện Định Quán) đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, có thể nói chuyện, ăn uống được. Dự kiến trong vòng 1 tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 24-2 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở ngáp cá, lơ mơ, mạch khó bắt, hy vọng sống chỉ còn khoảng 1%. Nạn nhân H. bị đâm 5 nhát vào lưng, trong đó 2 nhát thấu phổi bên trái và động mạch thùy dưới. Do vết thương quá nặng, nếu không can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể khó qua khỏi, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện phẫu  thuật khâu phục hồi lưu thông, khâu phổi và truyền  tổng cộng  6 đơn vị máu. Ca mổ kéo dài từ 2 giờ 30 phút đến 5 giờ 10 phút.

Ông Nguyễn Quang Nh. (cha nạn nhân H.) cho biết khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng la lớn của H. từ ngoài sân vọng vào. Cả nhà mở cửa ra thì thấy 4 thanh niên đang ôm lấy con ông. Do lúc đó trời tối, cả nhà la lớn kêu cứu, vì thế nhóm côn đồ bỏ đi.

Tố Tâm

Tin xem nhiều