Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe quá tải 100% phải bị truy tố

05:01, 13/01/2015

(ĐN)- Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 diễn ra sáng 13-1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã khẳng định như vậy.

(ĐN)- Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì diễn ra sáng 13-1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia đã khẳng định như vậy khi đề cập đến việc xử lý xe quá tải (video clip).

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm ATGT 2014, phương hướng năm 2015.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm ATGT 2014, phương hướng năm 2015.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, năm 2015 tiếp tục thực hiện chủ đề “ Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Bộ trưởng cho biết, năm nay sẽ lắp đặt trạm cân xe tại tất cả các trạm thu phí BOT trên toàn quốc; các xe quá tải phải bị phạt và quay đầu về nơi xuất phát để hạ tải, nếu còn quá tải thì tiếp tục bị phạt cho đến khi chấp hành đúng tải. Bộ trưởng cho rằng, việc hạ tải đúng quy định là trách nhiệm của chủ xe, chủ hàng; lực lượng tuần tra kiểm soát không phải lo bãi hạ tải. Năm 2015, phải phấn đấu toàn quốc không còn xe quá tải hoạt động.

Được biết năm 2014, cả nước xảy ra trên 25,3 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.996 người, bị thương trên 24,4 ngàn người. So với năm 2013 giảm tổng cộng gần 14% số vụ, 4% số người chết và trên 17% số người bị thương, đạt mục tiêu kéo giảm dưới 9 ngàn người chết vì tai nạn giao thông hàng năm.

Đại biểu UBND các tỉnh ở các đầu cầu truyền hình cũng đã nêu kinh nghiệm kéo giảm tai nạn giao thông hoặc giải trình tình trạng gia tăng tai nạn giao thông. Đa số các đại biểu đều kiến nghị, để lại địa phương 100% tiền thu phạt vi phạm giao thông để chủ động, kịp thời chi phí cho công tác bảo đảm ATGT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến ở Đồng Nai chỉ đạo công tác bảo đảm ATGT trong tỉnh trong thời gian tới.
Chủ trì họp trực tuyến tại Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương bảo đảm ATGT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trọng tâm trong năm 2015 là phải nâng cao chất lượng các công trình giao thông trọng điểm; các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, các đoạn, tuyến trọng điểm về tai nạn giao thông (điểm đen) và phải trực 100%. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về bảo đảm ATGT từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Các tỉnh, thành có nhiều phương tiện cá nhân cần khuyến khích người dân tham gia lưu thông trên phương tiện công cộng. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo siết chặt quản lý để không xảy ra tình trạng vận chuyển hàng lậu bằng tàu hỏa, ô tô và các phương tiện khác. Trong dịp Tết tới đây, các địa phương, bộ ngành liên quan phải tăng cường năng lực vận tải, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu tàu xe về quê ăn Tết…

Chủ trì hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhắc nhở việc tổ chức lễ ra quân thực hiện năm An toàn giao thông 2015 phải được thực hiện trước ngày 20-1 với mục tiêu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất. Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Ban ATGT từ tỉnh đến cơ sở phải đưa ra những giải pháp cụ thể để kéo giảm tai nạn giao thông trong năm mới; đồng thời phải thực hiện ngay dự toán kinh phí hoạt động ATGT để được duyệt cấp sớm, không được nêu lý do không có kinh phí hoạt động bảo đảm ATGT. Trong đó, cần chú trọng phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông ở địa bàn nông thôn, tuyến đường huyện, xã…

                                                                                                Thanh Toàn

Tin xem nhiều