Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân

02:01, 23/01/2015

(ĐN)– Đó là một trong những nhiệm vụ được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đề ra trong nửa nhiệm kỳ cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 (mở rộng) vừa được tổ chức vào sáng 23-1.

(ĐN)– Đó là một trong những nhiệm vụ được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đề ra trong nửa nhiệm kỳ cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) tại Hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 (mở rộng) vừa được tổ chức vào sáng 23-1.

Đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Biên Hòa góp ý tại phần thảo luận
Đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Biên Hòa đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, trong tổng số 9.114 người bị hậu quả chất độc hóa học (trong đó có gần 2,2 ngàn người hoạt động kháng chiến; trên 1,1 ngàn người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến và trên 5,8 ngàn người là dân thường) thì đã có 4,9 ngàn người được hưởng trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có trên 3 ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội trong tỉnh chăm sóc, giúp đỡ với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng.

Nổi bật trong các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là việc các cấp Hội đã hỗ trợ gần 800 sổ tiết kiệm; xây, sửa 71 căn nhà nhân ái; cấp 715 suất học bổng; trợ cấp thường xuyên cho gần 300 nạn nhân (từ 250 đến 500 ngàn đồng/tháng); tặng trên 15,8 ngàn phần quà…

Được biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng đã phát triển mới gần 2,2 ngàn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên trên 4,7 ngàn người.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều