Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ bằng tốt nghiệp để bố trí công tác

11:01, 09/01/2015

(ĐN)- Ông Hà Đức Minh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, cho biết sáng 9-1, ông đã trực tiếp lên làm việc với Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh để tiếp nhận bằng tốt nghiệp đại học của các sinh viên do tỉnh gửi đi đào tạo từ nhà trường và từ các sinh viên này để về nộp cho Sở Nội vụ bố trí công tác.

(ĐN)- Ông Hà Đức Minh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, cho biết sáng 9-1, ông đã trực tiếp lên làm việc với Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh để tiếp nhận bằng tốt nghiệp đại học của các sinh viên do tỉnh gửi đi đào tạo từ nhà trường và từ các sinh viên này để về nộp cho Sở Nội vụ bố trí công tác.

Trước đó, nhiều sinh viên đã tỏ ra bức xúc khi không được trường cấp bằng, do Sở Y tế có công văn được “trực tiếp nhận bằng từ trường và từ sinh viên”. Theo ông Minh, đây là văn bản nhắc nhở nhà trường thông báo thời gian cấp bằng tốt nghiệp của các sinh viên do tỉnh gửi đi đào tạo cho Sở biết để cử đại diện đến nhận bằng từ nhà trường và sinh viên mang về nộp cho Sở Nội vụ làm thủ tục tuyển dụng. Việc này đã có cam kết ngay từ đầu, đó là tỉnh bỏ toàn bộ kinh phí đào tạo, khi học xong các sinh viên phải trở về địa phương công tác trong thời hạn 5 năm.

Cũng theo ông Minh, nguyên nhân Sở Y tế ban hành công văn này là do trước đó cũng có một khóa tốt nghiệp nhưng nhà trường không thông báo nên Sở không biết. Nhà trường đã yêu cầu Sở Y tế làm một công văn để gửi đến các khoa có sinh viên do tỉnh gửi đi đào tạo để nhắc nhở. Bởi lẽ, nhiều sinh viên tốt nghiệp nhận bằng nhưng Sở không biết, phải tìm gọi các sinh viên này về để làm thủ tục phân công công tác rất vất vả. Thậm chí có một số sinh viên tỉnh gửi đi đào tạo, sau khi tốt nghiệp lại xin việc ở những nơi khác. Hiện tại, tỉnh chưa giải quyết cho các trường hợp đền bù chi phí đào tạo sau khi tốt nghiệp.   

Ngọc Thư

Tin xem nhiều