Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một ca bị đâm thấu ngực

05:01, 26/01/2015

(ĐN)- Sau khi được Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu thành công, sức khỏe của bệnh nhân Vũ Minh Hiếu, 29 tuổi (ở xã Phú Lâm, huyện tâm Phú) - người bị vết đâm thấu ngực - đã ổn định.

(ĐN)- Sau khi được Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu thành công, sức khỏe của bệnh nhân Vũ Minh Hiếu, 29 tuổi (ở xã Phú Lâm, huyện tâm Phú) - người bị vết đâm thấu ngực - đã ổn định.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 22-1, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốc do mất máu với vết thương đâm thấu ngực trái, thở hốc, vã mồ hôi, mạch khó bắt, da xanh, ngực thoi thóp, tràn dịch màng phổi nặng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được đặt dẫn lưu màng phổi và truyền 3 đơn vị máu. Được chỉ định mở lồng ngực cấp cứu, nhưng trong lúc gây mê, bệnh nhân ngưng thở và ngưng tim tới 4 lần. Nhờ hồi sức tích cực liên tục, ca phẫu thuật tiếp tục được tiến hành và các bác sĩ đã phát hiện đứt động mạch gian sườn,  khoang màng phổi trái ngập trong máu bầm.

Sau gần một giờ được xử lý các tổn thương và truyền 11 đơn vị máu, bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh. Dù đã qua thời khắc nguy hiểm, nhưng vết thương ngực khá nặng, bệnh nhân vẫn cần điều trị đặc biệt nên đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất theo yêu cầu của gia đình. Qua liên hệ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, hiện bệnh nhân tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Thuận Thảo

 

Tin xem nhiều