Báo Đồng Nai điện tử
En

108,8 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

08:01, 09/01/2015

(ĐN)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong năm 2014, các cấp Hội đã thực hiện tổng giá trị hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe là 108,8 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm.

Bà Vương Thị Quyên, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi một gia đình khó khăn thực hiện chương trình ngân hàng bò.
Bà Vương Thị Quyên, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi một gia đình khó khăn được giúp đỡ từ chương trình ngân hàng bò.

(ĐN)- Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong năm 2014, các cấp Hội đã thực hiện tổng giá trị hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe là 108,8 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Trong đó, cứu trợ và giúp đỡ nhân đạo (như cứu trợ, tặng quà Tết cho người nghèo, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng, tặng sách vở, quần áo, xe đạp cho học sinh, cứu trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, xây dựng nhà Chữ thập đỏ…) đạt 77,7 tỷ đồng; chăm sóc sức khỏe ban đầu với số tiền 31 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp tổ chức vận động, tiếp nhận được 26,5 ngàn đơn vị máu, kịp thời cứu chữa nhiều người bệnh cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, làm lợi cho nhà nước trên 7,3 tỷ đồng.

Trong năm 2015, các cấp Hội Chữ thập đỏ tiếp tục tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo như: chương trình Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo, Chương trình ngân hàng bò, hiến máu tình nguyện… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để đông đảo tầng lớp nhân dân, các mạnh thường quân tham gia ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh, cũng như nhiều gia đình nghèo có nguồn vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều