Báo Đồng Nai điện tử
En

6 dự án dự thi Sáng tạo khoa học-kỹ thuật cấp quốc gia

06:12, 05/12/2014

(ĐN)- Sau 2 ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Khoa học- kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015, chiều 5-12, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 3 giải nhất cho các dự án...

(ĐN)- Sau 2 ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Khoa học- kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2014-2015, chiều 5-12, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 3 giải nhất cho các dự án: Bàn cờ vượt thời gian (Trường THPT Ngô Quyền, TP.Biên Hòa), Mô hình làm máy bóp bóng thở thay thế cho bóp bóng (Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc) và Chiết tách tanin từ vỏ trái măng cụt và ứng dụng làm mực viết không phai (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Biên Hòa). Ngoài ra, có 6 dự án đạt giải nhì, 10 dự án đạt giải ba và 15 dự án đạt giải khuyến khích.

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền giới thiệu về dự án Hệ thống điện tử quản lý lớp học thông minh.
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền giới thiệu về dự án Hệ thống điện tử quản lý lớp học thông minh.

Được biết, cuộc thi này có tổng cộng 34 dự án của học sinh 7 trường THPT và 16 trường THCS tham gia. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các dự án đều mang tính sáng tạo cao, có khả năng áp dụng vào thực tiễn, giúp giải quyết một số vấn đề trong xã hội hiện nay. Cuộc thi cũng đã góp phần thay đổi nhận thức, phương pháp dạy, học trong trường phổ thông hiện nay, giúp học sinh thực hành, trả lời những câu hỏi của cuộc sống bằng những kiến thức khoa học chứ không đơn thuần chỉ học lý thuyết suông như trước kia.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Phòng giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì cho các thí sinh
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó phòng giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì cho các thí sinh

Qua cuộc thi, Ban tổ chức cũng đã lựa chọn được 6 dự án dự thi cấp quốc gia, trong đó có 3 dự án đạt giải nhất và 3 dự án khác là: Hệ thống điện tử quản lý lớp học thông minh (THPT Ngô Quyền), Hệ thống kiểm soát số người trên phương tiện vận tải hành khách (THPT chuyên Lương Thế Vinh) và Hệ thống cảnh báo xe lửa thông minh (Trường THPT Long Thành).

Cuộc thi cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3-2015, tại TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều