Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp cứu một bệnh nhân bị vỡ vùng sọ

04:11, 12/11/2014

(ĐN)- Khoảng 17 giờ 30, ngày 10-11, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp cứu bệnh nhân Cao Văn Đảm, sinh năm 1992, ngụ ấp 1 (xã La Ngà) trong tình trạng nguy kịch: nạn nhân bị choáng do mất máu nhiều, có biểu hiện hoảng loạn, thở nấc.

(ĐN)- Khoảng 17 giờ 30, ngày 10-11, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp cứu bệnh nhân Cao Văn Đảm, sinh năm 1992, ngụ ấp 1 (xã La Ngà) trong tình trạng nguy kịch: nạn nhân bị choáng do mất máu nhiều, có biểu hiện hoảng loạn, thở nấc. Ở vùng đỉnh đầu của nạn nhân có một vết thương hở dài 10cm, làm vỡ vùng sọ, rách màng cứng với nhiều mảnh nhỏ chọc vào nhu mô não…Gia đình anh Đảm cho biết, trước đó anh Đảm đi chơi cùng một số người bạn ngụ cùng ấp và xảy ra xích mích, mâu thuẫn nên đã bị một đối tượng dùng cuốc bổ vào đầu.

Ngay sau đó, các y, bác sĩ đã hội chẩn mổ cấp cứu cho bệnh nhân bằng cách tiến hành phẩu thuật mở rộng vết thương, cầm máu, vá màng cứng để lấy các mãnh vỡ găm vào nhu mô não, đồng thời phải truyền hết 4 đơn vị máu và sau 3 giờ mổ cấp cứu, bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch.

Đến ngày hôm sau, bệnh nhân đã tỉnh nhưng có biểu hiện liệt hai chi nên gia đình đã xin chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều