Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu Rạch Cát, cầu Ghềnh

10:09, 07/09/2014

(ĐN)-  Bộ Giao thông - vận tải vừa có ý kiến về việc cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu Rạch Cát, cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa).

(ĐN)-  Bộ Giao thông - vận tải vừa có ý kiến về việc cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu Rạch Cát, cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa). Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ Đồng Nai (cầu Bửu Hòa), sửa chữa gia cố cải tạo 2 cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh), Đồng Nai nhỏ (Rạch Cát) để tách các phương tiện giao thông đường bộ ra khỏi cầu chung đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao thông trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Người dân đi qua cầu Rạch Cát, cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa).
Người dân đi qua cầu Rạch Cát, cầu Ghềnh (ảnh minh họa).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai và để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát, trước mắt Bộ chấp thuận cho xe 2 bánh lưu thông một chiều hướng từ trung tâm TP.Biên Hòa sang phường Bửu Hòa trên cánh gà phía thượng lưu của cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội tại khu vực cầu, thực hiện tổ chức giao thông một chiều và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên cánh gà phía thượng lưu cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát.

Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh thực hiện cải tạo hệ thống đường địa phương để kết nối với cầu đường bộ Bửu Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực cầu và đóng toàn bộ đường đi vào cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát.

Bộ giao Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cầu (bao gồm cả cánh gà hai bên, lan can cầu…) hàng năm theo quy định, đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý đường sắt sở tại tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông khi qua cầu.     

P.V

 

 

Tin xem nhiều