Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

07:09, 22/09/2014

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 22-9 về triển khai, thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT năm 2014.

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 22-9 về việc triển khai, thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT và tình hình tai nạn giao thông trong năm 2014.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng nhấn mạnh, các địa phương trong tỉnh nên tập trung tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông cho đúng đối tượng và đúng thời điểm để đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thi công nâng cấp, sửa chữa đường sá, phải đặt công tác đảm bảo ATGT lên hàng đầu. Đơn vị nào thi công không đảm bảo yêu cầu phải được xử lý nặng. Đối với các điểm đen trên quốc lộ, chính quyền địa phương phải phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ (Bộ GTVT) để có biện pháp khắc phục, không để tình trạng điểm đen tồn tại lâu dài.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, Thứ trưởng yêu cầu hai lực lượng: Công an và Thanh tra giao thông phải nghiêm túc thực hiện, tránh để xảy ra tiêu cực; đồng thời phải xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban ATGT tỉnh cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 395 vụ tai nạn giao thông, làm chết 343 người (tăng 31 người so với cùng kỳ năm 2013), bị thương 251 người. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, xử phạt hơn 371 ngàn trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 15 ngàn phương tiện, thu phạt trên 140 tỷ đồng. Riêng lực lượng thanh tra cũng đã phát hiện hơn 9 ngàn trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 24 tỷ đồng.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều