Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông giảm

11:08, 03/08/2014

(ĐN)- Trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 18 người, so với tháng 6 giảm 14 vụ, giảm 5 người chết và 20 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường một vụ tai nạn ở QL 51.

(ĐN)- Trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 18 người, so với tháng 6 giảm 14 vụ, giảm 5 người chết và 20 người bị thương. Tính chung cả tháng 7 giảm, nhưng tuần cuối tháng có chiều hướng tăng. Cụ thể, từ 23 đến 29-7 toàn tỉnh xảy ra 8 vụ, làm chết 7 người; so với tuần trước đó tăng 4 vụ, tăng 4 người chết.

Các nguyên nhân gây tai nạn chiếm tỷ lệ cao, gồm: thiếu chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định, không bảo đảm khoảng cách an toàn. Các địa bàn, tuyến tăng người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7, gồm: Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu và các quốc lộ: 1, 20, 51.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều