Báo Đồng Nai điện tử
En

Người chết vì tai nạn giao thông tăng

10:08, 22/08/2014

(ĐN)-  Từ ngày 6 đến 19-8, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 3 người. So với thời gian trước đó, số vụ tai nạn không tăng, nhưng tăng đến 3 người chết, trong đó có 1 vụ tai nạn xe hai bánh trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành) làm chết một lúc 2 người.

(ĐN)-  Từ ngày 6 đến 19-8, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 3 người. So với thời gian trước đó, số vụ tai nạn không tăng, nhưng tăng đến 3 người chết, trong đó có 1 vụ tai nạn xe hai bánh trên quốc lộ 51 (huyện Long Thành) làm chết một lúc 2 người.

Chuyển hướng sai là nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu. Ảnh: T. Toàn
Chuyển hướng sai là nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu. Ảnh: T. Toàn

Nguyên nhân gây tai nạn chiếm tỷ lệ từ cao đến thấp là: chuyển hướng sai, lấn trái, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu chú ý quan sát, vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, trong ngõ ra không nhường đường. Các địa phương, tuyến xảy ra nhiều người chết (từ 2 người trở lên) vì tai nạn giao thông là: các huyện Tân Phú, Nhơn Trạch, Long Thành và TP.Biên Hòa; các quốc lộ 1 và 51.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều