Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe tải mất thắng, đâm gãy 2 trụ điện

04:07, 13/07/2014

(ĐN)- Vào khoảng 9h30, ngày 13-7, một chiếc xe tải biển số 51C – 20208 lưu thông theo hướng Long Khánh – Biên Hòa vừa qua dốc ngã tư Dầu Giây (km1832, QL1A, huyện Thống Nhất), thì bất ngờ xe bị mất thắng...

Cú đâm quá mạnh đã làm phần đầu chiếc xe bị biến dạng
Cú đâm quá mạnh đã làm phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng

(ĐN)- Vào khoảng 9h30, ngày 13-7, anh Trần Văn Dũng, 25 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe tải biển số 51C – 20208 lưu thông theo hướng Long Khánh – Biên Hòa vừa qua dốc ngã tư Dầu Giây (km1832, QL1A, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), thì bất ngờ xe bị mất thắng. Để tránh nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông phía trước, anh Dũng đã đánh tay lái qua phải, nhưng do đường dốc, đang chạy với tốc độ cao, nên chiếc xe tải đã đâm gãy hai trụ điện hạ thế và trụ điện viễn thông. Cú đâm quá mạnh đã làm phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng, tài xế bị gãy tay, mắc kẹt ca bin.

Vụ tai nạn khiến hàng trăm hộ dân ở khu vực ấp Trần Cao Vân và Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2 bị mất điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt trong một thời gian dài. Phải đến hơn 13h cùng ngày, khi ngành điện lực Thống Nhất dùng một trụ điện mới thay thế, sự cố mất điện mới được khắc phục.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều