Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe máy chui vào gầm xe máy cày, hai thanh niên thoát chết

03:07, 09/07/2014

(ĐN)- Khoảng 15h, ngày 8-7, tại ngã tư Dầu Giây thuộc ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xẩy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và chiếc xe máy bị hư hỏng.

(ĐN)- Khoảng 15h, ngày 8-7, tại ngã tư Dầu Giây thuộc ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xẩy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và chiếc xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Đỗ Văn Khanh, 39 tuổi, ngụ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), điều khiển xe máy cày kéo rơ móc không biển số lưu thông theo hướng từ QL 20 qua đường 769. Khi xe anh Khanh vừa bắt đầu qua đèn tín hiệu giao thông ngã tư Dầu Giây, thì bất ngờ bị một chiếc xe máy biển số 60V3 – 1190 do anh Hà Nguyễn Triệu Miên, 27 tuổi điều khiển, chở theo sau là anh Lưu Quang Minh, 24 tuổi (cả hai đều ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) lưu thông theo hướng Long Khánh - Biên Hòa đụng vào phía sau. Cú đâm mạnh làm chiếc xe máy lọt vào giữa gầm xe máy cày và rơ móc, rồi mắc kẹt tại đó. Hai anh Miên và Minh bị thương nặng.

Mặc dù vụ tai nạn xảy ra ngay giữa ngã tư Dầu Giây, nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đến điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu, nên không để xảy ra tình trạng kẹt xe.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhật Quang

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích