Báo Đồng Nai điện tử
En

Du lịch về nguồn tại Chiến khu Rừng Sác

11:07, 25/07/2014

(ĐN)- Ngày 25-7, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Sở GD-ĐT đã tổ chức chương trình "Phát triển loại hình du lịch lịch sử trong công tác giáo dục truyền thống" tại khu di tích Rừng Sác, huyện Nhơn Trạch.

(ĐN)- Ngày 25-7, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch phối hợp với Sở GD-ĐT đã tổ chức chương trình “Phát triển loại hình du lịch lịch sử trong công tác giáo dục truyền thống” tại khu di tích Rừng Sác, huyện Nhơn Trạch.

Đại tá Lê Bá Ước nói chuyện với các cán bộ, giáo viên về chiến khu Rừng Sác.
Đại tá Lê Bá Ước nói chuyện với các cán bộ, giáo viên về chiến khu Rừng Sác.

Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh loại hình du lịch sinh thái, du lịch lịch sử trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển du lịch gắn với công tác giáo dục thế hệ trẻ về những di tích văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước (nguyên Trung đoàn trưởng, kiêm Chính ủy Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác) cùng gần 200 cán bộ, giáo viên là Tổng phụ trách Đội của các trường học trong tỉnh đã làm lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ đặc công Rừng Sác và tham quan khu di tích Rừng Sác.

Đại tá Lê Bá Ước nói chuyện với các cán bộ, giáo viên về chiến khu Rừng Sác.
Đại tá Lê Bá Ước nói chuyện với các cán bộ, giáo viên về chiến khu Rừng Sác.

Trong chương trình, Đại tá Lê Bá Ước đã kể lại cho các cán bộ, giáo viên về di tích Rừng Sác, những năm tháng chống giặc ngoại xâm gian khổ, hào hùng của các anh hùng, chiến sĩ tại Rừng Sác. Trong số 830 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại Rừng Sác, vẫn còn gần 500 anh hùng, liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Đại tá căn dặn, mỗi cán bộ, giáo viên phải là một tuyên truyền viên tích cực, truyền dạy cho học trò những bài học lịch sử hào hùng, để các em hiểu được truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta, từ đó biết yêu quý, trân trọng hòa bình, độc lập, để sống, lao động, làm việc tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều