Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành 6/8 môn thi tốt nghiệp năm 2014

10:06, 03/06/2014

(ĐN)- Kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, nhiều thí sinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành xong kỳ thi. Tuy nhiên, những thí sinh chọn thi môn Ngoại ngữ hay Sinh học thì phải hết buổi sáng ngày 4-6...

[links()](ĐN)- Kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, nhiều thí sinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành xong kỳ thi. Tuy nhiên, những thí sinh chọn thi môn Ngoại ngữ hay Sinh học thì hết buổi sáng ngày 4-6 mới hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh tại HĐ thi Trường THPT Nhơn Trạch sau giờ thi môn Ngữ Văn
Thí sinh tại HĐ thi Trường THPT Nhơn Trạch sau giờ thi môn Ngữ Văn

Riêng chiều 3-6, toàn tỉnh có 16.005 thí sinh hệ THPT dự thi môn Hóa học (đạt 99,9%). Có 16 thí sinh vắng thi không có lý do. Hệ Giáo dục thường xuyên có 1.785 thí sinh dự thi môn Hóa, đạt 99%. Có 18 thí sinh bỏ thi không lý do và 241 thí sinh có điểm bảo lưu môn này.

Với môn Địa lý, hệ THPT có 7.785/ 7.796 thí sinh dự thi, đạt 99,86 %. Có 11 thí sinh vắng thi, trong đó có 2 thí sinh khuyết tật và 9 thí sinh không có lý do. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn này ở hệ Giáo dục thường xuyên là 98,90% (3.158/ 3.193 thí sinh đăng ký thi). Có 35 thí sinh vắng thi không có lý do.

Đề Hóa được đánh giá là dễ, nhẹ nhàng, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao, ngay cả những thí sinh có học lực trung bình.

Đề Địa lý năm nay lại một lần nữa đề cập đến vấn đề biển đảo, yêu cầu thí sinh trình bày những bộ phận của vùng biển Việt Nam, những tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta. Tại sao phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta? Qua đó, nhắc nhở thí sinh ý thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo của dân tộc và trình bày những suy nghĩ của bản thân đối với vấn đề này.

Sáng 4-6, buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, những thí sinh chọn thi 2 môn Ngoại ngữ và Sinh học tiếp tục làm bài thi.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều