Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc có 3 "điểm đen" giao thông mới

11:05, 21/05/2014

(ĐN)- Ngày 20-5, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông ở huyện Xuân Lộc.

(ĐN)- Ngày 20-5, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông ở huyện Xuân Lộc.

Báo cáo cho thấy 4 tháng đầu năm ở Xuân Lộc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 17 người. So cùng kỳ năm 2013 giảm 1 vụ, giảm 19 người bị thương nhưng tăng đến 12 người chết. Quốc lộ 1 vẫn là tuyến xảy ra nhiều tai nạn nhất với gần 75% số vụ toàn huyện. Dù năm 2013 Ban An toàn giao thông Xuân Lộc đã xóa được 8 điểm đen giao thông, nhưng từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 3 điểm đen mới trên quốc lộ 1. Trong đó, điểm đen 1km từ km1804+500 đến km1805+500 (xã Xuân Phú) xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết; điểm đen km1801+100 (xã Suối Cát) xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết; điểm đen km1790+900 đến 1791+500 (xã Xuân Tâm) xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, đề nghị ban an toàn giao thông địa phương cần nhanh chóng khắc phục các điểm đen giao thông mới xuất hiện để góp phần kéo giảm tai nạn trong thời gian tới. Ông Điệp cũng đề nghị địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh về công tác bảo đảm an toàn giao thông; huy động toàn hệ thống chính trị và thành viên ban an toàn giao thông từ cấp xã đến huyện để quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm. Cơ quan chức năng tỉnh, huyện cần thực hiện ngay các việc cụ thể, như: lắp thêm đèn chiếu sáng trên các đường liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh và Xuân Lộc - Cẩm Mỹ, rà soát lắp lại các biển báo tốc độ, tải trọng trên các tuyến đường tỉnh…

Thanh Toàn

Tin xem nhiều