Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ đâm vỡ dầm cầu Hóa An: Gia hạn thời gian tạm giữ lái tàu

05:05, 04/05/2014

(ĐN)- Ngày 4-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã gia hạn tạm giữ hình sự thuyền trưởng và thuyền viên chiếc tàu mang số hiệu LA 00660H kéo theo sà lan LA 05400 để điều tra vì để sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An (cũ) vào đêm 30-4.

(ĐN)- Ngày 4-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã gia hạn tạm giữ hình sự thuyền trưởng và thuyền viên chiếc tàu mang số hiệu LA 00660H kéo theo sà lan LA 05400 để điều tra vì để sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An (cũ) vào đêm 30-4.

Tàu kéo và sà lan đâm vỡ cả một đoạn dầm cầu Hóa An cũ, lòi cốt sắt bên trong
Tàu kéo và sà lan đâm vỡ cả một đoạn dầm cầu Hóa An cũ, lòi cốt sắt bên trong

Theo đó, Cao Văn Ân (25 tuổi, thuyền trưởng, ngụ tỉnh Long An) bị tạm giữ để điều tra về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Riêng Nguyễn Văn Lường (35 tuổi, thuyền viên, ngụ tỉnh Long An) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Trước đó, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Viện Kiểm sát và các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định mức độ thiệt hại do vụ va chạm gây ra để có cơ sở xem xét khởi tố vụ án.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào tối 30-4, Cao Văn Ân là lái tàu chính nhưng đã giao cho Nguyễn Văn Lường (là người không có giấy phép điều khiển) lái chiếc tàu LA 00660H kéo theo sà lan LA 05400 lưu thông trên sông Đồng Nai đi hướng từ huyện Vĩnh Cửu về tỉnh Long An.[links(right)]

Trước khi nhận nhiệm vụ điều khiển tàu, Lường đã cùng với Huỳnh Ngọc Trắng rủ nhau ăn nhậu đến say xỉn nên không thể điều khiển tàu đi đúng luồng. Hậu quả, cả chiếc tàu và sà lan do Lường đảm nhận lái đã đâm vào dầm cầu Hóa An phía thượng nguồn sông Đồng Nai (đoạn giữa trụ số 10 và 11 tính từ TP.Biên Hòa) làm vỡ khoảng 7 mét bê tông, lòi cốt thép bên trong.

Sau khi sự việc trên xảy ra, lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao Công an TP.Biên Hòa cũng đã được huy động để điều tiết các phương tiện giao thông đi qua khu vực này.

Tuy nhiên, trước sự cố nghiêm trọng nói trên, các ngành chức năng đã thống nhất cho ngưng các phương tiện giao thông qua lại trên cầu Hóa An cũ để tránh sự cố có thể xảy ra. Theo đó, từ kể từ chiều ngày 2-5, tất cả các phương tiện giao thông qua khu vực này đều phải lưu thông trên cầu Hóa An mới.

Trần Danh

Tin xem nhiều