Báo Đồng Nai điện tử
En

Rơi bánh, xe tải lật ngang trên đường

04:05, 23/05/2014

(ĐN)- Vào khoảng 10 giờ 30, ngày 23-5, trên tuyến QL51, đoạn qua phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ lật xe tải, khiến hàng trăm bao đậu nành đổ xuống đường và chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

(ĐN)- Vào khoảng 10 giờ 30, ngày 23-5, trên tuyến QL51, đoạn qua phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã xảy ra một vụ lật xe tải, khiến hàng trăm bao đậu nành đổ xuống đường và chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, vào thời gian trên, chiếc xe tải mang biển số: 51C-032.53 do tài xế Phan Ngọc Thơ (29 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) điều khiển đi hướng từ huyện Long Thành về ngã tư Vũng Tàu, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ hai bánh sau của xe bị văng ra xa, làm chiếc xe lật ngang giữa đường. Rất may khi tai nạn xảy ra không có người đi xe máy gần đó nên không xảy ra thương vong. Riêng tài xế Thơ đã kịp thời thoát ra khỏi capin nên không bị thương.

Tài xế Thơ cho biết, anh nhận vận chuyển hàng trăm bao hạt đậu nành từ xã Tam Phước về TP.Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường nói trên, thì thấy xe từ từ lật nghiêng và đổ nhào xuống đường, khiến toàn bộ số bao tải đậu nành văng tung tóe. Thấy xe tải gặp nạn, nhiều người dân gần đó đã kịp thời giúp tài xế gom hàng, tránh bị thất thoát.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, chiếc xe bị lật có tải trọng 1,6 tấn bị gãy tắc kê, khiến hai bánh sau của xe văng ra xa. Ngoài số hàng bị đổ, chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng. Theo một số người chứng kiến, có thể do xe chở quá tải nên mới bung tắc kê dẫn đến sự cố này.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều