Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ 15-5: Xử phạt vi phạm Luật giao thông qua hình ảnh từ camera

03:04, 30/04/2014

(ĐN)- Theo Công an tỉnh, trong 5 tháng gần đây, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông (giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2013), làm 250 người chết (tăng 56 người), bị thương 159 người (giảm 87 người)...

(ĐN)- Theo Công an tỉnh, trong 5 tháng gần đây (từ tháng 12-2013 và 4 tháng đầu năm 2014), trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông (giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2013), làm 250 người chết (tăng 56 người so với cùng kỳ năm 2013), bị thương 159 người (giảm 87 người). Riêng lực lượng chức năng đã xử phạt gần 203 ngàn trường hợp vi phạm Luật giao thông (giảm gần 57 ngàn trường hợp so với cùng kỳ năm trước), thu phạt trên 78 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 12-2013 và 4 tháng đầu năm 2014

Được biết, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu là do xe mô tô gây ra (chiếm gần 80%). Các khu vực xảy ra tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao trong thời gian qua gồm: Quốc Lộ 1A, Quốc lộ 20 và các tuyến địa phương. Trong đó có 3 vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (2 vụ xảy ra tại đường nông thôn, 1 vụ trên Quốc lộ), làm 7 người chết, 15 người bị thương. Điển hình là ngày 8-1-2014, tại đường nông thôn thuộc xã Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú), 7 thanh niên tuổi từ 17-18, đi trên 2 xe mô tô, lưu thông ngược chiều. Do một xe chạy tốc độ cao và lấn trái đường, dẫn đến tai nạn đối đầu khiến 3 người chết, 2 người bị thương, 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Cũng theo Công an tỉnh, số vụ tai nạn giao thông tăng là do người tham gia giao thông tránh, vượt, chuyển hướng sai quy định; đi không đúng phần đường, làn đường, không đảm bảo khoảng cách an toàn, thiếu quan sát, vi phạm tốc độ và say rượu, bia. Bên cạnh đó, tình trạng đường sá xuống cấp, đơn vị thi công không đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; thiếu ánh sáng đèn đường; phản quang dải phân cách bị mờ làm hạn chế tầm nhìn...cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn, khiến không ít nạn nhân tử vong.

Tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 12-2013 và 4 tháng đầu năm 2014, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu lực lượng công an làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả tai nạn giao thông và chế tài xử lý, gắn với việc tuần tra, xử phạt vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần tham mưu để Ban an toàn giao thông các địa phương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; kiến nghị các ngành chức năng lắp đặt biển cảnh báo, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc kịp thời. Đặc biệt, những trường hợp vi phạm luật giao thông đã ghi hình được bằng camera cần phải xử lý kịp thời.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đại tá Mạnh khẳng định, kể từ ngày 15-5, sẽ tiến hành xử phạt đối với những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ đã được ghi lại bằng hình ảnh camera.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều