Báo Đồng Nai điện tử
En

Trạm cân lưu động chưa hoạt động, xe quá tải chạy thoải mái

11:04, 02/04/2014

(ĐN)- Trong hai ngày 1 và 2-4, trên quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba Nhơn Trạch, tình trạng xe quá tải lưu thông xảy ra khá phổ biến, nhất là xe tải ben.

(ĐN)- Trong hai ngày 1 và 2-4, trên quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba Nhơn Trạch, tình trạng xe quá tải lưu thông xảy ra khá phổ biến, nhất là xe tải ben. Nhiều xe tải ben cơi nới thùng xe, chở vun ngọn và phóng với tốc độ cao, tranh nhau chạy trên đường. Khoảng 8-9 giờ ngày 1-4, có một tổ cảnh sát giao thông kiểm tra trên đoạn gần ngã ba Bến Gỗ (xã An Hòa, TP.Biên Hòa) nhưng chỉ kiểm tra hướng đi từ Biên Hòa về Long Thành. Một số xe tải ben chạy không tải biết có cảnh sát giao thông kiểm tra liền dừng lại để tháo dỡ phần cơi nới thùng. Một số khác không cần tháo dỡ vẫn ngang nhiên chạy qua chốt kiểm soát.

Xe ben quá tải tranh nhau chạy trên quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, hướng từ Long Thành về (ảnh chụp lúc 12 giờ 26 ngày 2-4). Ảnh: T.Toàn
Xe ben quá tải tranh nhau chạy trên quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, hướng từ Long Thành về (ảnh chụp lúc 12 giờ 26 ngày 2-4). Ảnh: T.Toàn

Được biết, Trạm kiểm tra tải trọng (cân xe) lưu động của tỉnh sẽ được đặt ở gần Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan ở hướng xe Biên Hòa đi Long Thành, ở hướng ngược lại được đặt đối diện Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành (xã Long Phước). Trong khi đó, tình trạng xe tải ben chở quá tải xảy ra phổ biến từ ngã ba Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), quốc lộ 51 là nơi có nhiều mỏ đá xây dựng. Các xe ben quá tải này chủ yếu chạy từ hướng Long Thành về Biên Hòa và sẽ không phải qua trạm cân.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều