Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến QL1A

09:04, 30/04/2014

(ĐN)- Vào khoảng 15h30 ngày 29-4, tại km 1832 trên tuyến QL 1A thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 xe tải và 1 xe máy bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

(ĐN)- Vào khoảng 15h30 ngày 29-4, tại km 1832 trên tuyến QL 1A thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 xe tải, 1 xe khách và 1 xe máy bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an và những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời gian trên, chiếc xe khách loại 29 chỗ ngồi biển số 51B – 12033 do Trương Ngọc Vũ, 41 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng trị điều khiển lưu thông theo hướng Biên Hòa – Dầu Giây. Khi đến đoạn đường nói trên, Vũ đang cho xe rẽ vào đường hẻm theo hướng từ bên phải qua trái, thì bất ngờ bị xe tải biển số 34K – 8368 do Đoàn Hữu Khải, 45 tuổi, ngụ huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) điều khiển theo hướng ngược lại đâm vào.

Sau khi đâm xe khách, chiếc xe tải này liên tiếp đâm vào xe máy biển số 60F7 – 5651 do anh Phạm Minh Tuấn, 30 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) điều khiển theo hướng Biên Hòa - Dầu Giây và đâm trực diện chiếc xe tải đông lạnh biển số 60C – 05401 do anh Lê Quang Tráng, 26 tuổi, ngụ huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, rồi sau đó mới chịu dừng lại.

Tai nạn xảy ra mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm cho cả 4 phương tiện trên bị hư hỏng nặng. Do thời điểm xảy ra tai nạn vào giờ cao điểm, mọi người nghỉ về quê và đi chơi lễ, nên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ trong thời gian dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.

Hữu Thắng

 

Tin xem nhiều