Báo Đồng Nai điện tử
En

Phạt cơ sở sản xuất giá đậu dùng chất kích thích

11:04, 14/04/2014

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa vừa có quyết định xử phạt cơ sở sản xuất giá đậu do ông Ngô Văn Thành (ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) 30 triệu đồng về hành vi dùng chất kích thích để sản xuất giá đậu.

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa vừa có quyết định xử phạt cơ sở sản xuất giá đậu do ông Ngô Văn Thành (ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) 30 triệu đồng về hành vi dùng chất kích thích để sản xuất giá đậu.

Đêm 4-1, khi kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giá đậu của ông Thành, Công an TP.Biên Hòa phát hiện tại đây có hơn 5 tấn giá, hàng trăm ống nước không rõ nguồn gốc dùng để kích thích giá đậu mọc nhanh. Ông Thành cho biết, mỗi ngày cơ sở của ông sản suất từ 800kg - 1,2 tấn giá đậu, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các chợ, quán ăn trên địa bàn xã Tam Phước và huyện Long Thành. Khi giá đậu nảy mầm, cơ sở này đem ngâm vào thuốc kích thích để giá to khỏe, nảy mầm nhanh, tươi lâu; giá sản xuất chỉ 3-4 ngày là đưa đi tiêu thụ (bình thường quy trình sản xuất giá từ 5-6 ngày).

Hạnh Luân

Tin xem nhiều